Tỷ lệ trẻ béo phì tăng gấp 10 lần trong 4 thập kỷ qua

VTV9, icon
10:00 ngày 12/10/2017

VTV.vn - Theo thống kê, số trẻ em và thanh thiếu niên béo phì trên thế giới đã tăng gấp 10 lần trong 40 năm qua.

(Ảnh minh họa: Science News)

Béo phì là vấn đề sức khỏe toàn cầu và sẽ trầm trọng hơn nếu không có các biện pháp quyết liệt. Đây là cảnh báo mới được Tổ chức Y tế Thế giới và Đại học Hoàng gia London, Anh đưa ra.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa The Lancet, số trẻ em và thanh thiếu niên béo phì từ 5 - 19 tuổi trên thế giới đã tăng từ 11 triệu người vào năm 1975 lên 124 triệu người vào năm 2016. Đáng chú ý, tỷ lệ béo phì gia tăng ở tất cả các khu vực trên thế giới.

Tuy nhiên ngược lại, có gần 200 triệu trẻ em và thanh thiếu niên bị thiếu cân trong năm 2016. Nghiên cứu dự báo đến năm 2022, số người béo phì ở độ tuổi nói trên sẽ vượt số người bị thiếu cân ở cùng độ tuổi.

Báo động tình trạng thừa cân, béo phì dẫn tới ung thư tại Mỹ Báo động tình trạng thừa cân, béo phì dẫn tới ung thư tại Mỹ Tỷ lệ béo phì ở Nga tăng gấp đôi trong 5 năm Tỷ lệ béo phì ở Nga tăng gấp đôi trong 5 năm 1/3 dân số toàn cầu thừa cân hoặc béo phì 1/3 dân số toàn cầu thừa cân hoặc béo phì

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục