“Brexit” có thể khiến kinh tế Anh suy thoái

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 13/05/2016 12:55 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Anh BoE đã cảnh báo “Brexit” có thể khiến kinh tế Anh rơi vào suy thoái về mặt kỹ thuật.

Trong báo cáo hàng quý về lạm phát vừa công bố ngày 12/5, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cảnh báo cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 23/6 tới là nguy cơ lớn nhất trước mắt đối với triển vọng kinh tế Vương quốc Anh.

Theo Ngân hàng trung ương Anh BoE, việc người dân nước này bỏ phiếu rời EU, hay còn gọi là "Brexit", có thể khiến kinh tế Anh rơi vào suy thoái về mặt kỹ thuật. Theo đó, "Brexit" có thể dẫn tới tình trạng cắt giảm việc làm, đẩy lạm phát gia tăng, đồng Bảng Anh rớt giá mạnh.

BoE thừa nhận sẽ gặp khó khăn trong việc cân bằng các quyết định giữ nguyên, cắt giảm hay tăng lãi suất, nếu "Brexit" xảy ra. Những bất ổn liên quan đến quan hệ thương mại của Anh có thể sẽ khiến đồng bảng tiếp tục rớt giá, thậm chí rớt giá mạnh, sau khi đồng nội tệ này đã giảm tới 9% so với mức cao hồi tháng 11/2015 do những bất an xung quanh khả năng Anh rời khỏi EU.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước