Kinh tế Nga suy giảm mạnh nhất kể từ năm 2009

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 11/08/2015 09:36 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga trong quý 2/2015 đã giảm tới 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái và cũng là mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2009.

Cơ quan thống kê Liên bang Nga ngày 10/8 đã công bố số liệu chính thức cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga trong quý 2/2015 đã giảm tới 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây được xem là mức suy giảm GDP mạnh nhất của Nga kể từ năm 2009.

Mức giảm này còn lớn hơn so với mức dự đoán 4,4% trước đó của Chính phủ Nga và lớn hơn nhiều so với mức giảm 2,2% trong quý 1. Nguyên nhân chủ yếu là do nền kinh tế Nga đang chịu tác động từ tình trạng giá dầu giảm và các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây.

Trước đó, hôm 3/8, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga có thể gây thiệt hại tới 9% GDP. Mặc dù vậy, IMF vẫn cho rằng kinh tế Nga sẽ quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng vào năm tới với mức tăng GDP ước tính đạt 0,2%. Lạm phát của Nga vào cuối năm nay dự kiến ở mức 12% và sẽ giảm còn 8% vào cuối năm sau.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước