Bệnh nhân ca ghép mặt lớn nhất thế giới lộ diện

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/08/2016 12:39 GMT+7

Patrick Hardison (áo xanh đứng sau) cùng gia đình ở Disney World vào tháng 6/2016. (Ảnh: Trung tâm Y tế Langone thuộc ĐH New York)

VTV.vn - Ngày 24/8, bệnh nhân ghép mặt với bề mặt da được ghép lớn nhất thế giới lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng Mỹ, sau hơn 1 năm trải qua ca phẫu thuật đột phá.

Bệnh nhân này là anh Patrick Hardison, lính cứu hỏa ở bang Mississippi, đã bị bỏng cấp độ 3 ở toàn bộ khuôn mặt và da đầu bị bong tróc, biến dạng. Năm 2015, sau 26 giờ phẫu thuật, các bác sĩ Mỹ đã tái tạo toàn bộ da mặt, da đầu, tai và mắt cho bệnh nhân sau hơn 1 năm đăng ký tìm kiếm người hiến tặng.

Phát biểu tại cuộc họp báo, bệnh nhân cho biết, sau một năm phẫu thuật, hiện anh đã không phải dùng ống để ăn và tầm nhìn đã được cải thiện đáng kể.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước