Những chuyện ít biết về nghề lái xe Tuk tuk tại Bangkok, Thái Lan

Lê Dũng (Phóng viên VTV thường trú tại ASEAN)-Thứ hai, ngày 30/05/2016 19:44 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù các dịch vụ giao thông như taxi, xe bus và tàu điện ngày càng phát triển nhưng Tuk tuk vẫn có chỗ đứng nhất định trong đời sống tại Bangkok, Thái Lan.

Những người làm nghề lái xe Tuk tuk đa số là dân nghèo thành thị hoặc là lao động thời vụ từ các vùng quê. Thu nhập từ nghề này cũng phần nào giúp họ trang trải cuộc sống, nhất là vào thời kỳ cao điểm du lịch. Cái tên Tuk tuk không chỉ được biết đến tại Thái Lan, giờ nó đã trở thành một phần hình ảnh của du lịch ASEAN.

Người lái xe Tuk tuk phần lớn là dân nghèo thành thị, đến từ các vùng quê. Thời gian làm việc trung bình mỗi ngày khoảng 8 tiếng và đón được từ 7 - 8 khách/ngày, nhìn chung đảm bảo trang trải cuộc sống cho lái xe, nhất là vào mùa du lịch.

Hiện có khoảng gần 40.000 lái xe Tuk tuk hành nghề tại Thái Lan, đa số họ tập trung tại Bangkok và các khu du lịch nổi tiếng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước