Những loài động vật quý hiếm nhất thế giới đang sinh sống ở đâu?

T.H-Thứ sáu, ngày 29/07/2016 17:05 GMT+7

(Ảnh: Dailymail)

VTV.vn - Cùng khám phá nơi ở của những loài thú vô cùng quý hiếm như báo tuyết, tôm hùm xanh, cá sấu trắng, gấu trúc đỏ...

Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế ICUN, trong danh sách đỏ - chuyên theo dõi hơn 60.000 loài trên thế giới, 31 loài trong số đó được phân loại “tuyệt chủng trong môi trường hoang dã” và được bảo vệ trong điều kiện nuôi nhốt. Trong đó, du khách được tận mắt quan sát một số loài vật quý hiếm ở các vườn thú trên thế giới.

Báo tuyết

Đây là loài vật thuộc họ mèo lớn, sống trong các dãy núi ở Trung Á. Chúng không phải là con báo hoa mai thực thụ. Báo tuyết cân nặng chừng 75kg, dễ phân biệt so với các loài khác nhờ đuôi dài hơn, giúp chúng dễ duy trì thăng bằng trên các sườn dốc. Đây là loài đang nguy cấp vì tấm da nguyên vẹn của chúng có mức giá rất cao trên thị trường lông thú, còn các bộ phận khác trên cơ thể được sử dụng trong y học Trung Quốc.

Người ta ước tính còn khoảng 4.000 con trong tự nhiên. Báo tuyết được nhân giống thành công trong điều kiện giam cầm. Du khách có thể tận mắt chiêm ngưỡng chúng tại vườn thú San Diego nổi tiếng ở California, Mỹ.

Cá sấu trắng

Thiếu sắc tố trong da khiến loài cá sấu mang bộ da khác thường và rất hiếm gặp trong tự nhiên. Người ta có thể thấy 4 con cá sấu trắng rất đặc biệt sống trong lồng kính, thuộc loại lớn nhất thế giới hiện tại, được nuôi dưỡng ở Gatorland – công viên giải trí cho gia đình tại Florida, Mỹ.

Sư tử trắng

Những con sư tử trắng không phải là bạch tạng. Chúng từng xuất hiện ở khu vực Timbavati của Nam Phi nhưng hiện tại phần lớn được bảo vệ trong điều kiện nuôi nhốt. Có thể bắt gặp loài vật này ở Vườn quốc gia Kruger của Nam Phi hay khu bảo tồn động vật hoang dã Jukani ở Plettenberg gần Cape Town, Nam Phi.

Tôm hùm xanh

Giống tôm hùm xanh cực quý hiếm chỉ xuất hiện 1 trong 1 triệu cá thể, có lượng protein cao hơn hẳn so với loài thông thường. Tôm hùm xanh còn được so sánh với những loài hóa thạch từng tồn tại trước đây, cực kỳ quý hiếm và đắt đỏ. Du khách có thể chiêm ngưỡng loài vật này ở vườn thú Pittsburgh và khu thủy cung ở Pennsylvania.

Gấu trúc đỏ

Gấu trúc đỏ có nguồn gốc ở Tây Nam Trung Quốc và dãy Himalaya. Đây là loài động vật có vú ăn cỏ, đặc biệt là lá tre. Chúng lớn hơn mèo nhà (dài 40 – 60 cm, nặng từ 3 – 6 kg). Người ta ước tính loài này hiện còn ít hơn 10.000 cá thể trưởng thành, số lượng có xu hướng giảm dần do môi trường sống bị phá hủy. Có thể gặp loài vật này ở vườn thú Bristol.

Rùa bốn mắt

Rùa bốn mắt có tên khoa học là Sacalia quadriocellata, với mai hình ô van màu xám đậm, viền mai nhẵn, trên đầu có 4 mắt giả. Mắt giả của cá thể đực màu xanh nhạt, còn cá thể cái và con non màu vàng. Loài rùa này sống ở ao hồ, thức ăn là các loài tôm ốc, loài giáp xác nhỏ. Loài rùa này hiện đang được nuôi trong khu thủy cung Tennessee, Mỹ.

Quỷ Tasmanian

Đây là loài thú có túi ăn thịt của họ Dasyuridae, chủ yếu được tìm thấy trong tự nhiên tại đảo Tasmanian. Nó có kích thước như con chó nhỏ. Hiện chúng là loài thú có túi ăn thịt lớn nhất thế giới, sau sự tuyệt chủng của loài hổ Tasmanian vào năm 1936. Đây cũng là động vật săn mồi rất hung dữ.

Khỉ Vervet

Khỉ Vervet sống phổ biến ở miền Đông và Nam Phi, nhưng những cặp song sinh như thế này vô cùng quý hiếm. Một cặp song sinh khỉ Vervet được sinh ra vào năm 1946 nhưng đã chết. Năm ngoái, một cặp song sinh khác đã được sinh ra tại một khu bảo tồn ở Nam Phi. Bạn có thể bắt gặp khỉ Vervet song sinh ở Monkeyland, Nam Phi, một khu rừng khổng lồ 12 ha được bảo tồn nghiêm ngặt.

Nhện xanh Tarantula

Nhện xanh Tarantula đẹp nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Loài vật quý hiếm này đang sống trong các khu rừng mưa ở Myanmar, Thái Lan và Singapore. Màu xanh của nhện Tarantula chỉ xuất hiện dưới một ánh sáng nhất định. Nếu muốn chiêm ngưỡng nhện xanh Tarantula, bạn có thể đến Sở thú Oakland, California.

Chuột chù Jumping

Chuột chù Jumping nặng chưa đến 0,5 kg và là một trong những động vật có vú nhỏ nhất thế giới. Dù số lượng không lớn nhưng chuột chù Jumping có thể thích nghi ở nhiều môi trường sống, từ rừng núi đến sa mạc. Loài vật này được bảo tồn ở Vườn bách thú Frankfurt, Đức.

Gấu túi

Gấu túi mũi rậm lông chỉ có khoảng 115 con sống trong tự nhiên và là một trong những động vật có vú trên cạn quý hiếm nhất trên thế giới. Chúng có thị lực kém và phụ thuộc nhiều vào khứu giác. Gấu túi mũi rậm lông hiện đang được bảo tồn tại Vườn quốc gia rừng Epping, Queensland, Australia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước