Phát hiện trường hợp ung thư trong xác ướp Ai Cập

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 02/04/2018 16:50 GMT+7

VTV.vn - Những dấu tích của tế bào ung thư vú và u bướu vừa được các nhà khoa học tìm thấy trong hai xác ướp được khai quật ở thành phố Aswan, Ai Cập.

Có hai xác ướp, một nam một nữ, còn hoàn toàn nguyên vẹn trong lần khảo cổ này, đang được giáo sư Miguel Cecillio Botella Lopez và các cộng sự nghiên cứu.

Giáo sư Miguel Cecilio Botella Lospez, Đại học Granada, Tây Ban Nha, nói: "Đây là một phát hiện quan trọng vì nó cho thấy ung thư tồn tại rất lâu rồi, lâu hơn chúng ta có thể hình dung ra. Dựa vào sự huỷ hoại của xương thì thấy những người bệnh này đã được chăm sóc tốt trước khi qua đời, tức là y học cổ đại đã có những cách chữa trị đối với ung thư giống như cách chữa của y học hiện đại, đó là dùng các loại hoá chất".

Xác ướp nữ, được các nhà khoa học xác định khoảng 2000 năm tuổi, được xác định bị ung thư vú. Còn xác ướp nam, khoảng 1800 năm tuổi, có các dấu hiệu ung thư tủy xương.

Các kỹ thuật chụp cắt lớp cho kết quả chính xác hơn trong việc tìm kiếm thông tin bên trong xác ướp và kỹ thuật ướp xác được sử dụng.

Phát hiện xác ướp 4.500 năm tuổi tại Peru Phát hiện xác ướp 4.500 năm tuổi tại Peru

VTV.vn - Các nhà khảo cổ học Peru thông báo đã phát hiện một xác ướp có niên đại 4.500 năm tại thành phố biển Aspero, cách thủ đô Lima của Peru 200 km về phía Bắc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước