Thiếu niên Ấn Độ tử vong vì chụp ảnh selfie với súng

VTV8-Thứ năm, ngày 05/05/2016 11:47 GMT+7

Ramandeep Singh. (Ảnh: Telegraph)

VTV.vn - Một thiếu niên 15 tuổi người Ấn Độ đã thiệt mạng vì bị trúng đạn vào đầu, do em này sơ ý bóp cò khi lấy súng của bố ra nghịch để chụp ảnh tự sướng.

Vụ tai nạn xảy ra khi Ramandeep Singh, một thiếu niên 15 tuổi người Ấn Độ, chơi ở nhà và tìm thấy khẩu súng thường được cất trong tủ quần áo. Khi nhìn thấy khẩu súng, Singh nảy ra ý định chụp một tấm hình thật ngầu, cậu không để ý được đến việc chốt an toàn đã được cài chưa, chỉ biết giơ súng lên, chĩa vào đầu rồi bắn một cách vô thức.

Ngay sau đó, người nhà đã phát hiện ra và lập tức đưa Singh đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, cậu bé không thể qua khỏi.

Trong vòng 3 năm qua, trên toàn thế giới có đến 49 người bị thiệt mạng do chụp ảnh tự sướng. Trong đó, Ấn Độ dẫn đầu với 19 trường hợp.

Ấn Độ ban hành lệnh cấm chụp ảnh selfie Ấn Độ ban hành lệnh cấm chụp ảnh selfie

VTV.vn -Sau một loạt cái chết bất ngờ và thương tâm do việc dùng gậy tự chụp ảnh, Mumbai - thành phố lớn nhất Ấn Độ đã quyết định cấm chụp ảnh selfie tại 16 khu vực nguy hiểm.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước