UAE xây tòa tháp cao nhất thế giới tại Dubai

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 11/04/2016 07:34 GMT+7

Burj Khalifa, tòa tháp cao nhất thế giới hiện tại. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang có kế hoạch xây dựng một tòa tháp cao nhất thế giới tại thành phố Dubai.

Chi phí ước tính xây dựng tòa tháp mới khoảng 1 tỷ USD và chiều cao thực sự của nó sẽ được công bố sau khi được xây xong.

Công ty Emaar đơn vị thi công cho biết tòa tháp mới sẽ như một món quà cho thành phố Dubai trước năm 2020, năm thành phố này tổ chức Hội chợ thương mại thế giới Expo.

Được thiết kế bởi kiến trúc sư tài năng mang hai quốc tịch Tây Ban Nha và Thụy Sĩ Calatrava Valls, tòa tháp mới có hình dáng thon thả, gợi hình ảnh của một tòa tháp trong giáo đường Hồi giáo và sẽ được neo chặt vào nền đất bằng các dây cáp vững chắc. Tòa tháp sẽ có các đài quan sát cùng 18 đến 20 tầng sử dụng hỗn hợp với các nhà hàng và khách sạn nhỏ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước