1 lính Đức bị bắt giữ vì âm mưu thực hiện các vụ tấn công

Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 28/04/2017 11:37 GMT+7

Cảnh sát Đức. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Văn phòng công tố thành phố Frankfurt thông báo, vừa bắt giữ 1 lính Đức với cáo buộc giả trang làm người tị nạn Syria và âm mưu thực hiện tấn công tại nước này.

Người lính bị bắt giữ 28 tuổi, mang quân hàm thiếu úy. Cơ quan điều tra chưa công bố danh tính, động cơ cũng như mục tiêu đối tượng dự định tấn công. Lực lượng an ninh Đức, Pháp và Áo đã phối hợp khám xét 16 căn nhà, tìm thấy nhiều tài liệu liên quan và cho biết, đối tượng âm mưu thực hiện những vụ tấn công nghiêm trọng.

Hãng Reuters cho biết, đối tượng này bị lực lượng an ninh Áo tạm giam hồi tháng 1 vừa qua do tàng trữ súng trái phép tại 1 sân bay miền bắc nước Áo.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước