120 triệu bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 được phân phối cho các nước nghèo

Nguyễn Mai-Thứ ba, ngày 29/09/2020 13:44 GMT+7

Các nước nghèo và đang phát triển, đặc biệt ở châu Phi, có nguy cơ bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua giành vaccine COVID-19. Ảnh: BBC

VTV.vn - Khoảng 120 triệu bộ xét nghiệm chẩn đoán nhanh COVID-19, sẽ được cung cấp cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, mức giá tối đa là 5 USD/bộ.

Điều này cho phép mở rộng việc xét nghiệm, đặc biệt là ở những khu vực khó tiếp cận, không có đủ các cơ sở vật chất, và nhân viên y tế được đào tạo bài bản.

Tổng giám đốc WHO, ông Tedros cho biết, các nhà sản xuất Abbott và SD Biosensor, đã đồng ý với Quỹ Bill & Melinda Gates, sẽ sản xuất 120 triệu bộ xét nghiệm chẩn đoán nhanh COVID-19 mới, có tính di động cao và dễ sử dụng trong khoảng thời gian 6 tháng tới.

Ông Tedros nói thêm, mỗi xét nghiệm hiện có giá tối đa là 5 USD, nhưng dự kiến sẽ còn rẻ hơn. Giới chức y tế thế giới nhận định, thỏa thuận này là một cột mốc quan trọng, vì việc tăng cường xét nghiệm COVID-19 ở các nước nghèo là vô cùng cấp thiết.

Mỹ triển khai bộ xét nghiệm COVID-19 nhanh cầm tay Mỹ triển khai bộ xét nghiệm COVID-19 nhanh cầm tay Hà Nội đề xuất mua thêm 20.000 bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 Hà Nội đề xuất mua thêm 20.000 bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 Bộ Y tế sẽ nhập 200.000 test xét nghiệm nhanh COVID-19 Bộ Y tế sẽ nhập 200.000 test xét nghiệm nhanh COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước