164 người thiệt mạng, hàng nghìn người bị bắt sau tuần bất ổn ở Kazakhstan

Quỳnh Chi (Theo Sky News)-Thứ hai, ngày 10/01/2022 07:15 GMT+7

Nhiều người trong số những người thiệt mạng ở Almaty. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Bộ Y tế Kazakhstan cho biết, tổng cộng 164 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình sau tuần bất ổn ở nước này.

Các cuộc biểu tình ở Kazakhstan trong tuần qua bùng phát nhằm phản đối việc tăng giá nhiên liệu, đồng thời thể hiện sự thất vọng lớn đối với Chính phủ nước này, khiến liên minh quân sự do Nga dẫn đầu phải gửi binh sĩ tới Kazakhstan.

Trong số những người thiệt mạng, có 103 người ở Almaty, thành phố lớn nhất của Kazakhstan. Tại Almaty, những người biểu tình đã xông vào các tòa nhà chính phủ và đốt phá, một số người đã bị lửa thiêu cháy, giới chức y tế Kazakhstan cho biết.

Theo Văn phòng Tổng thống Kazakhstan, nhà chức trách nước này hiện đã giành lại quyền kiểm soát các tòa nhà và tình hình đất nước đã ổn định trở lại.

Đài truyền hình Nga Mir-24 thông tin, thỉnh thoảng vẫn có tiếng súng nổ trong thành phố vào ngày 9/1, nhưng không rõ đó có phải là tiếng súng cảnh cáo của cảnh sát hay không.

Ba trong số những người thương vong dưới 18 tuổi, bao gồm một bé gái 4 tuổi, nữ thanh tra về quyền trẻ em của Kazakhstan cho biết.

Hơn 2.200 người đã bị thương trong tuần bất ổn ở Kazakhstan, 1.300 người trong số này là nhân viên an ninh. Khoảng 5.800 người biểu tình đã bị cảnh sát giam giữ với "một số lượng lớn công dân nước ngoài", Văn phòng Tổng thống Kazakhstan thông tin.

164 người thiệt mạng, hàng nghìn người bị bắt sau tuần bất ổn ở Kazakhstan - Ảnh 1.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga được cử đến Kazakhstan. (Ảnh: AP)

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tuyên bố, các cuộc biểu tình được thúc đẩy bởi "những kẻ khủng bố" với sự hậu thuẫn của nước ngoài, nhưng chưa xác định được đối tượng lãnh đạo cụ thể nào. Ông Tokayev đã cho phép các lực lượng an ninh Kazakhstan nổ súng mà không cần cảnh báo.

Hiện không rõ liệu số người tử vong chỉ bao gồm dân thường hay có cả các nhân viên thực thi pháp luật. Trước đó, vào ngày 9/1, các nhà chức trách Kazakhstan xác nhận, 16 sĩ quan cảnh sát hoặc thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia nằm trong số những người thiệt mạng

Sân bay Almaty, nơi đã bị những người biểu tình tiếp quản trong tuần qua, dự kiến ​​sẽ hoạt động trở lại vào ngày 10/1.

Kazakhstan đã được lãnh đạo bởi cùng một đảng kể từ khi quốc gia này tách ra khỏi Liên Xô vào năm 1991.

Karim Masimov, cựu lãnh đạo cơ quan chống khủng bố và tình báo Kazakhstan, đã bị bắt với cáo buộc âm mưu lật đổ chính phủ, vài ngày sau khi Tổng thống Tokayev cách chức người đứng đầu Ủy ban An ninh quốc gia Kazakhstan.

Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, liên minh quân sự do Nga đứng đầu gồm sáu quốc gia thuộc Liên Xô cũ, đã đồng ý gửi khoảng 2.500 binh sĩ đến Kazakhstan sau lời kêu gọi của ông Tokayev.

Tình hình bất ổn ở Kazakhstan đã được kiểm soát Tình hình bất ổn ở Kazakhstan đã được kiểm soát

VTV.vn - Các cơ quan thực thi pháp luật Kazakhstan đã thiết lập 70 trạm kiểm soát hoạt động liên tục trên khắp cả nước, nhằm ngăn chặn tình trạng bạo loạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước