2,2% phụ nữ Nhật Bản giữ vị trí chủ chốt trong doanh nghiệp

Tường Vy (VTV8)-Thứ ba, ngày 08/03/2016 15:05 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo đánh giá của tổ chức MSCI, chỉ có gần 2,2% phụ nữ Nhật Bản nằm trong ban Giám đốc- tỷ lệ thấp nhất trong số các quốc gia công nghiệp phát triển.

Tại Nhật Bản, mặc dù Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từng cam kết sẽ tăng số lượng phụ nữ trong các lĩnh vực kinh doanh, chính trị và các vị trí lãnh đạo chủ chốt, tuy nhiên nhiều phụ nữ ở nước này vẫn cho rằng bình đẳng giới hiện vẫn còn là một điều rất xa vời trong cuộc sống của họ.

Theo số liệu do Diễn đàn Kinh tế thế giới cung cấp vào năm 2015, xét về lĩnh vực bình đẳng giới, nước Nhật đang ở vị trí rất thấp, đứng thứ 101 trong số 145 quốc gia. Theo bà Kathy Matsui, Phó Chủ tịch Ngân hàng Goldman Sachs tại Nhật Bản, một phần lý do số phụ nữ tại nước Nhật có việc làm nhiều hơn là do các công ty tuyển dụng không còn sự lựa chọn nào khác. Cũng theo bà Matsui, chỉ có 10% số phụ nữ nắm giữ vị trí quản lý tại Nhật Bản so với tỷ lệ 43% ở Mỹ và 36% ở nước Anh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước