200 người có thể đã chết vì sập hầm thử hạt nhân Triều Tiên

VTV8-Thứ tư, ngày 01/11/2017 08:59 GMT+7

VTV.vn - Một đường hầm đang được xây dựng tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên bị sập có thể đã khiến 200 người thiệt mạng.

Khoảng 100 người bị mắc kẹt trong vụ sập đầu tiên và khoảng 100 người khác có thể đã chết trong khi cố gắng giải cứu những người bị mắc kẹt này trong vụ sập thứ hai diễn ra ngay sau đó.

Các chuyên gia Mỹ trước đó cảnh báo khu vực thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên đang trải qua "hội chứng núi mệt mỏi" và không ổn định sau 6 vụ thử hạt nhân. 

Ngày 30/10, Giám đốc Cơ quan Dự báo thời tiết Hàn Quốc Nam Jae-cheol cho biết, khu vực thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên có khả năng bị sập cũng như rò rỉ chất phóng xạ nếu Bình Nhưỡng tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân nữa. 

Sập hầm tại một cơ sở hạt nhân của Mỹ Sập hầm tại một cơ sở hạt nhân của Mỹ

VTV.vn - Vụ tai nạn sập hầm xảy ra ngày 9/5 ở cơ sở hạt nhân Hanford của Mỹ, cách Seattle khoảng 275km về phía Đông Nam, khiến toàn bộ công nhân làm việc tại đây phải sơ tán.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước