78 người Ai Cập tử vong khi tham gia lễ hành hương Haji

VTV9-Chủ nhật, ngày 10/09/2017 15:38 GMT+7

Một người hành hương cầu nguyện khi đến thánh địa Mecca. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Bộ Y tế Ai Cập cho biết, có 78 người dân nước này bị tử vong khi tham gia lễ hành hương Haji ở thành phố Mecca của Saudi Arabia.

Những người này tử vong do bệnh về tim mạch, gặp vấn đề về đường hô hấp và có độ tuổi khá cao từ 60 - 80 tuổi. Theo các quan chức y tế Ai Cập, tuổi tác là lý do chính gây ra các vấn đề về sức khỏe cho những người già tham gia các buổi lễ hành hương.

Khoảng 70.000 người Ai Cập đã tham gia mùa lễ hành hương Haji ở Mecca năm nay, trong khi có hơn 2,3 triệu người hành hương từ khắp nơi trên thế giới đến với Mecca. Haji là một trong những lễ quan trọng nhất của người Hồi giáo trên thế giới. Lễ hành hương Hajj là một trong những chuyến đi phải thực hiện ít nhất một lần trong đời đối với hầu hết người Hồi giáo.


Tín đồ hành hương - “Vàng trắng” của Saudi Arabia Tín đồ hành hương - “Vàng trắng” của Saudi Arabia 2 triệu người Hồi giáo hành hương tới Thánh địa Mecca 2 triệu người Hồi giáo hành hương tới Thánh địa Mecca Bắt đầu lễ hành hương tại Thánh địa Mecca Bắt đầu lễ hành hương tại Thánh địa Mecca


*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!  

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước