Ai Cập tuyên án tử hình 8 thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 18/07/2017 12:54 GMT+7

Cảnh sát gác bên ngoài Tòa án Hiến pháp Tối cao Ai Cập ở thủ đô Cairo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Tòa án của Ai Cập ngày 17/7 đã tuyên án tử hình 8 thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) với cáo buộc tấn công một đồn cảnh sát ở thành phố Damanhour, tỉnh Beheira.

Ngoài ra, 2 bị cáo khác trong vụ án này bị kết án chung thân; 10 đối tượng bị tuyên phạt 10 năm tù giam. Số bị cáo này bị đưa ra xét xử tại một tòa án hình sự ở thành phố Damanhour, tỉnh Beheira về các tội danh như gia nhập nhóm bị cấm hoạt động ở Ai Cập, tấn công đồn cảnh sát và sở hữu vũ khí trái phép.

Theo cáo trạng, các đối tượng đã thực hiện vụ tấn công vào đồn cảnh sát nêu trên cũng như một vụ tấn công khác nhằm phá hoại cơ sở hạ tầng điện ngày 5/4/2015.

Ai Cập ân xá hàng trăm tù nhân Ai Cập ân xá hàng trăm tù nhân

VTV.vn - Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã ban hành lệnh ân xá cho 502 tù nhân phạm nhiều tội khác nhau, trong đó có biểu tình bất hợp pháp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước