Ấn Độ cấm bán pháo hoa do ô nhiễm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/10/2017 21:35 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Ngày 9/10, Tòa án tối cao Ấn Độ đã ra quyết định cấm bán pháo hoa ở New Delhi và các thị trấn gần đó 10 ngày trước khi diễn ra Lễ hội Ánh sáng Diwali của người Hindu.

Động thái này nhằm giảm bớt tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng từ việc đốt pháo ăn mừng. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài cho đến ngày 1/11.

Tòa án cũng cho phép những người đã mua pháo hoa có thể sử dụng, chỉ không được phép mua mới. 

Lễ hội Diwali năm nay rơi vào ngày 19/10. Hàng năm, sau dịp lễ hội, các bệnh viện trong thành phố đã gia tăng các ca bệnh về hô hấp, hen suyễn, nhiều người cảm thấy khó thở. 

Sau Lễ hội Diwali năm 2016, các trường học đã phải đóng cửa trong 3 ngày và mọi người được khuyên nên ở nhà, tất cả công việc xây dựng cũng phải dừng trong 5 ngày do thành phố ô nhiễm nghiêm trọng.

Ấn Độ: Cháy nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa, 12 người thiệt mạng Ấn Độ: Cháy nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa, 12 người thiệt mạng

VTV.vn - Ngày 7/6, cháy nổ đã xảy ra ở một nhà máy sản xuất pháo hoa ở miền Trung Ấn Độ khiến 12 công nhân thiệt mạng, 10 người khác bị thương.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước