Ấn Độ cảnh báo mưa bão tại 13 bang và 2 vùng lãnh thổ

Theo VOV-Thứ hai, ngày 07/05/2018 17:38 GMT+7

VTV.vn - Ấn Độ vừa đặt 13 bang và hai vùng lãnh thổ do Chính phủ trung ương kiểm soát trong tình trạng cảnh báo cao về mưa bão trong 48 giờ tới.

Cảnh báo này được đưa ra sau khi bão cát và mưa giông đi kèm với sấm sét tuần trước đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người ở 5 bang của Ấn Độ.

Ấn Độ cảnh báo mưa bão tại 13 bang và 2 vùng lãnh thổ - Ảnh 1.

Bão cát tấn công thành phố Bikaner. Ảnh: PTI

Theo giới chuyên gia thời tiết Ấn Độ, ngày 7/5, mưa lớn bắt đầu trút xuống 6 bang Đông Bắc gồm Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram và Tripura. Mưa giông cũng sẽ ảnh hưởng tới các bang miền Bắc như Kashmir (vùng lãnh thổ bên phần Ấn Độ kiểm soát), Himachal Pradesh, Uttarakhand và Punjab. Vùng lãnh thổ Chandigarh và Haryana cũng chịu ảnh hưởng của thời tiết xấu.

Tuần trước, ít nhất 125 người thiệt mạng, hơn 300 người khác bị thương do bão cát hoành hành dữ dội tại miền Bắc và miền Tây Ấn Độ.

Bão mạnh khiến nhiều cây cối và cột điện bị quật đổ, nhà cửa bị phá hủy, giết chết nhiều gia súc tại 5 bang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước