Ấn Độ giới hạn du khách đến Taj Mahal

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 04/01/2018 06:18 GMT+7

Đền Taj Mahal là điểm đến thu hút du khách lớn nhất của Ấn Độ.

VTV.vn - Mục đích của việc hạn chế lượng khách tham quan Taj Mahal hàng ngày là để giữ gìn công trình được xây dựng từ thế kỷ XVII và là điểm thu hút du khách lớn nhất của Ấn Độ.

Theo quy định mới, mỗi ngày sẽ chỉ có 40.000 du khách Ấn Độ được vào tham quan khu lăng mộ. Mức hạn chế này không áp dụng đối với du khách nước ngoài, tuy nhiên, họ phải trả 1.000 Rupee (tương đương 360.000 VND) để mua vé vào cửa.

Bên cạnh đó, khu lăng mộ Taj Mahal cũng áp dụng vé phụ đắt hơn cho những du khách muốn tham quan hầm mộ chính gồm 2 ngôi mộ của vua và hoàng hậu bằng đá cẩm thạch có dát đá quý.

Quyết định hạn chế lượng khách tham quan được đưa ra sau khi 5 du khách bị thương do chen lấn xô đẩy vào ngày cuối cùng của năm 2017, thời điểm thường có đông khách du lịch.

Các trường học có kiến trúc đẹp nhất Ấn Độ Các trường học có kiến trúc đẹp nhất Ấn Độ Taj Mahal - thánh đường của tình yêu Taj Mahal - thánh đường của tình yêu Phiên bản Taj Mahal bằng kim loại quý Phiên bản Taj Mahal bằng kim loại quý

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước