Ấn Độ không vội đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 21/02/2020 13:34 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Tuyên bố trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ đưa ra trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu trước báo giới, ông Raveesh Kumar cho biết, hiện hai bên đang cố gắng thu hẹp sự khác biệt về thuế quan cũng như đáp ứng nhu cầu của Mỹ để tiếp cận nhiều hơn tới thị trường gia cầm và sữa của Ấn Độ.

Theo kế hoạch, vào ngày 24/2, Tổng thống Mỹ sẽ thực hiện chuyến công du Ấn Độ kéo dài 2 ngày nhằm hàn gắn những bất đồng thương mại giữa hai nước. Căng thẳng giữa Mỹ và Ấn Độ đã gia tăng sau khi Washington vào tháng 5/2029 chấm dứt các đặc quyền thương mại của New Delhi. Đổi lại, Ấn Độ tăng thuế đối với 28 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ.


Mỹ - Ấn Độ tiến gần tới thỏa thuận thương mại Mỹ - Ấn Độ tiến gần tới thỏa thuận thương mại

VTV.vn - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang có chuyến công du 7 ngày tại Mỹ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước