Ấn Độ thành lập lực lượng đặc biệt ngăn chặn tội phạm đất đai

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 09/02/2017 11:09 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Firstpost.com)

VTV.vn - Lực lượng đặc biệt sẽ được thành lập tại từng khu vực, điều tra và xử lý các trường hợp phạm tội liên quan đến đất đai.

Nhằm ngăn chặn tình trạng chiếm đoạt đất đai trái phép, gây ảnh hưởng lớn tới đời sống người dân, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa cam kết sẽ thành lập các lực lượng đặc biệt để ngăn chặn loại hình tội phạm này.

Theo đó, lực lượng đặc biệt sẽ được thành lập tại từng khu vực, điều tra và xử lý các trường hợp phạm tội liên quan đến đất đai, đồng thời tiến hành thu hồi các diện tích đất bị chiếm đoạt trái phép, và trao trả cho những người dân nghèo và trung lưu. Ngoài ra, 2 lực lượng chuyên trách khác cũng dự kiến sẽ sớm được thành lập nhằm đối phó với các loại hình tội phạm liên quan đến tham nhũng và khai thác mỏ trái phép.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước