Anh cân nhắc các lựa chọn quyền công dân hậu Brexit

VTV9-Thứ năm, ngày 30/03/2017 14:35 GMT+7

(Ảnh minh họa: World News)

VTV.vn - Sau khi kích hoạt tiến trình rời khỏi EU, Chính phủ Anh hiện đang cân nhắc các lựa chọn liên quan đến quyền công dân EU sống tại nước này hậu Brexit.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh BBC, Thủ tướng Theresa May khẳng định, việc nước Anh rời EU là một khoảnh khắc lịch sử và không thể đảo ngược. Trong thời gian tới, bà sẽ đệ trình Quốc hội một dự luật, trong đó có các đề xuất về quyền của công dân EU khi sinh sống tại Anh. Tuy nhiên, bà May khẳng định, chỉ có thể bảo vệ tương lai của người dân EU tại Anh nếu quyền công dân của người Anh tại EU cũng được đảm bảo tương tự.

Dự kiến, vào ngày 31/3, EU sẽ công bố hướng dẫn chỉ đạo về việc Anh rời khỏi EU.

Tiến trình Brexit thử thách sức chịu đựng của cả Anh lẫn Liên minh châu Âu Tiến trình Brexit thử thách sức chịu đựng của cả Anh lẫn Liên minh châu Âu Thủ tướng Anh tuyên bố kích hoạt điều 50 Hiệp ước Lisbon, Anh chính thức bắt đầu tiến trình rời EU Thủ tướng Anh tuyên bố kích hoạt điều 50 Hiệp ước Lisbon, Anh chính thức bắt đầu tiến trình rời EU Anh sẵn sàng chính thức khởi động Brexit Anh sẵn sàng chính thức khởi động Brexit
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước