Anh đối mặt với nguy cơ khủng bố cựu hữu

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/02/2018 18:22 GMT+7

Ông Mark Rowley. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Nước Anh đang đối mặt với mối đe dọa mới và nghiêm trọng từ các nhóm khủng bố cựu hữu.

Đây là cảnh báo của quan chức chống khủng bố hàng đầu nước này Mark Rowley, khi ông này cho biết, cảnh sát đã ngăn chặn 4 âm mưu tấn công của các phần tử cực hữu trong năm ngoái.

Theo ông Mark Rowley, các nhóm cực hữu trong nước Anh đang tìm kiếm sự hợp tác với các nhóm cựu hữu quốc tế. Ông Rowley cũng tiết lộ đang có 600 cuộc điều tra khủng bố được tiến hành, liên quan đến hơn 3.000 đối tượng tình nghi. 

Trong 3 năm vừa qua, các vụ bắt giữ liên quan đến khủng bố ở Anh đã tăng gấp đôi so với giai đoạn trước đó, hơn 600 đối tượng nằm trong diện theo dõi của chính phủ là những phần tử cực hữu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước