Anh siết chặt việc nhập cư qua kết hôn với người bản xứ

Phương Huyền, Anh Dũng (PV Đài THVN tại Anh)-Thứ năm, ngày 23/02/2017 14:59 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: Daily Express

VTV.vn - Tòa án tối cao Anh vừa công bố phán quyết liên quan đến mức thu nhập tối thiểu của công dân Anh, để có thể đưa vợ hoặc chồng người ngoại quốc của mình đến sinh sống.

Phán quyết là kết quả cho một kháng cáo trình lên Tòa án cấp cao Anh từ năm 2013, trước khi đưa ra xem xét tại Tòa án tối cao.

Theo phán quyết của Tòa tối cao, các yêu cầu thu nhập tối thiểu để đưa vợ, hoặc chồng đến từ các quốc gia ngoài khu vực kinh tế châu Âu sang Anh định cư sẽ được giữ nguyên ở mức 18.600 Bảng 1 năm. Con số này tăng lên 22.400 Bảng, tương đương gần 28.000 USD, nếu các gia đình này có con đầu tiên không mang quốc tịch Anh.

Quy định này vốn được đưa ra để tránh gánh nặng tài chính lên các đối tượng nộp thuế, an sinh xã hội và ngăn chặn tình trạng lạm dụng con đường nhập cư bằng cách kết hôn với người bản xứ.

Tòa án tối cao Anh kết luận, về nguyên tắc, mức thu nhập tối thiểu này là có thể chấp nhận được và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên, các thẩm phán cũng nhận định, Bộ Nội vụ cần sửa đổi một số nội dung quy định, xem xét thêm các yếu tố như thu nhập ngoài lương và phúc lợi của người vợ hoặc chồng bản xứ, đồng thời đảm bảo các quyền được bảo hộ đối với trẻ em của các gia đình này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước