Áo sẽ phá hủy ngôi nhà nơi Hitler ra đời

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 18/10/2016 09:46 GMT+7

Tòa nhà nơi Hitler chào đời năm 1889 ở thành phố Braunau am Inn, Áo. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ngôi nhà nơi Hitler ra đời tại Áo sẽ bị phá hủy để ngăn chặn việc căn nhà trở thành điểm tập trung cho phong trào phát xít kiểu mới.

Adolf Hitler sinh năm 1889 tại ngôi nhà Salzburger Vorstadt 15, thị trấn Braunau am Inn, Áo. Số phận của ngôi nhà đã từng bị đem ra tranh luận nhiều lần ở quốc gia này. Nhiều người muốn xóa bỏ hoặc sửa chữa căn nhà để sử dụng cho mục đích công, nhưng chủ nhà không chịu bán cho chính quyền.


Áo sẽ phá hủy ngôi nhà nơi Hitler ra đời - Ảnh 1.

(Ảnh: Johannes Simon/Getty Images)

Bộ Nội vụ Áo lo ngại, những người thương tiếc quá khứ phát xít sẽ sử dụng nó như một nơi để tụ họp và hành hương. Do đó, chính quyền đã thuê căn nhà này từ năm 1972 để làm nơi hỗ trợ người có hoàn cảnh đặc biệt.

Áo sẽ phá hủy ngôi nhà nơi Hitler ra đời - Ảnh 2.

Chính phủ Áo lo ngại, ngôi nhà sẽ thu hút những phần tử ưa Phát xít (Ảnh: Getty Images)

Theo BBC, Quốc hội Áo sẽ sớm thông qua một luật mới cho phép tịch thu căn nhà mà không cần chủ hộ đồng ý. Sau đó, ngôi nhà sẽ bị phá hủy và một ngôi nhà mới được xây trên nền đất này để sử dụng cho mục đích hành chính hoặc từ thiện.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước