Australia duy trì sống chung với COVID-19, rút ngắn thời gian chờ tiêm mũi tăng cường

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ ba, ngày 21/12/2021 16:58 GMT+7

Một điểm tiêm chủng vaccine COVID-19 tại bang New South Wales, Australia. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 21/12, Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố, nước này sẽ tiếp tục chính sách sống chung với COVID-19.

Tuyên bố trên được đưa ra khi số ca lây nhiễm COVID-19 hàng ngày tại Australia vẫn tiếp tục tăng.

Theo Thủ tướng Australia Morrison, nước này sẽ không phong tỏa trở lại và sẽ tiếp tục sống chung với COVID-19. Mặc dù số ca nhiễm COVID-19 liên tục tăng cao trong vài ngày qua nhưng ông Morrison cho rằng, việc hạn chế lây lan COVID-19 phụ thuộc lớn vào trách nhiệm và ý thức của từng người dân.

Australia đang xem xét đẩy nhanh thời gian chờ để tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 trong bối cảnh bang New South Wales vừa ghi nhận hơn 3.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong một ngày, mức cao nhất theo ngày từ trước đến nay.

Nhóm cố vấn kỹ thuật về tiêm chủng của Australia đã họp bàn về đề xuất rút ngắn khoảng thời gian chờ tiêm mũi tăng cường từ 5 tháng xuống còn 4 hoặc 3 tháng tính từ khi tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ hai. Australia sẽ sớm công bố thông tin chính thức trong tuần này. Nếu được thông qua, đây là lần thứ hai Australia điều chỉnh thời gian chờ tiêm mũi vaccine tăng cường sau khi đã cho phép rút ngắn từ 6 tháng xuống còn 5 tháng vào tuần trước.

Thủ tướng Morrison đã kêu gọi các bang mở cửa trở lại hàng trăm trung tâm tiêm chủng.

Australia duy trì sống chung với COVID-19, rút ngắn thời gian chờ tiêm mũi tăng cường - Ảnh 1.

Thủ tướng Australia Scott Morrison. (Ảnh: AP)

Trước đó, vào ngày 14/12, Thủ tướng Scott Morrison tuyên bố, nước này đã quyết định sống chung với COVID-19 và sẽ thực hiện lộ trình nới lỏng các hạn chế phòng chống dịch trước Giáng sinh bất chấp các ca nhiễm tăng đột biến và những "ẩn số" xung quanh biến thể Omicron.

Phát biểu với báo giới trong nước, Thủ tướng Morrison khẳng định, Chính phủ của ông vẫn đang theo dõi sát nguy cơ các ca nhiễm COVID-19 có thể tăng cao do biến thể Omicron, nhưng sẽ không tái áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt.

Ông Morrison cho biết, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ phòng COVID-19 ở Australia đã gần chạm ngưỡng 90%, một trong những mức cao nhất trên thế giới. Và điều này cho phép Australia bước sang một giai đoạn mới, trong đó các biện pháp bảo vệ sức khỏe không còn phụ thuộc vào số ca mắc mới.

Trong ngày 14/12, bang đông dân nhất của Australia là New South Wales ghi nhận 804 ca mới, tăng 268 ca so với một ngày trước đó, và là mức tăng cao nhất theo ngày kể từ đầu tháng 10. Giới chức Australia cảnh báo, số ca nhiễm ở bang New South Wales có thể sẽ vượt ngưỡng 1.000 ca mỗi ngày do sự xuất hiện của biến thể Omicron và hối thúc người dân đủ điều điều kiện nhanh chóng đi tiêm mũi vaccine tăng cường.

Australia mở lại biên giới bất chấp những lo ngại về biến thể Omicron Australia mở lại biên giới bất chấp những lo ngại về biến thể Omicron

VTV.vn - Ngày 15/12, Australia đã mở cửa biên giới cho lao động tay nghề cao và sinh viên nước ngoài đã được tiêm phòng sau lệnh cấm nhập cảnh trong gần hai năm qua ở nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước