Australia, Hà Lan, UAE triệt phá tổ chức tội phạm ma túy

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/08/2017 10:17 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Cảnh sát Australia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất và Hà Lan đã phá được 2 tổ chức tội phạm tinh vi tại Trung Đông, bắt giữ 17 người và thu giữ gần 2 tấn ma túy.

Theo Cảnh sát Australia, trong các chiến dịch đồng thời, 10 người đã bị bắt giữ tại Sydney hôm 8/8 và 5 người khác bị bắt giữ tại Dubai. Cùng lúc, giới chức Hà Lan cũng bắt giữ 2 người với cáo buộc sắp xếp nguồn ma túy để cung cấp cho một tổ chức tội phạm tại Australia.

Cảnh sát đã đột kích 32 căn nhà tại Sydney, công bố 52 lệnh bắt giữ. Đây được coi là một trong những cuộc đột kích lớn nhất nhằm vào các tổ chức tội phạm trong lịch sử Australia.

Australia triệt phá âm mưu vận chuyển ma túy trong gót giày Australia triệt phá âm mưu vận chuyển ma túy trong gót giày Thái Lan thu giữ lượng lớn ma túy đá Thái Lan thu giữ lượng lớn ma túy đá Các quốc gia phối hợp kiểm soát nguồn tiền chất ma túy Các quốc gia phối hợp kiểm soát nguồn tiền chất ma túy

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước