Australia: IS có thể thành lập Vương quốc Hồi giáo ở miền Nam Philippines

Vĩnh Phúc (VTV9)-Thứ ba, ngày 28/03/2017 08:52 GMT+7

(Ảnh minh họa: businessinsider)

VTV.vn - Australia vừa lên tiếng cảnh báo, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể sẽ tuyên bố thành lập cái gọi là "Vương quốc Hồi giáo" ở Mindanao, Philippines.

Mindanao là hòn đảo lớn thứ hai nằm ở cực Nam Philippines. Việc thành lập Vương quốc Hồi giáo được thực hiện trong bối cảnh tổ chức khủng bố này đang bị đẩy lùi khỏi khu vực Trung Đông.

Phát biểu trên truyền hình, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop nói rằng, khoảng 600 tay súng có nguồn gốc từ Đông Nam Á đã bị theo dõi đang trên đường trở về quê hương sau khi tham chiến cùng IS ở Trung Đông. Bà lưu ý đã xuất hiện nhiều mối quan ngại, IS có thể sẽ tuyên bố một Vương quốc Hồi giáo ở miền Nam Philippines.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước