Australia không chuyển đại sứ quán đến Jerusalem

Tường Vy (VTV8)-Thứ năm, ngày 07/12/2017 17:47 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Julie Bishop.

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Julie Bishop cho biết Australia sẽ tiếp tục đặt tòa đại sứ của mình tại thành phố Tel Aviv và sẽ không tiến hành di chuyển tới Jerusalem.

Phát biểu với các phóng viên ở Thủ đô Canberra, Australia, bà Bishop cho biết Chính phủ Australia cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận với Israel. 

Quyết định này của Australia được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công nhận Jerusalem là Thủ đô của Israel, đồng thời chỉ đạo Bộ Ngoại giao bắt đầu tiến trình di chuyển Đại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv tới Jerusalem. 

Quyết định của ông Trump được cho là đã làm xáo trộn tình hình tại các nước Arab và phá vỡ các nỗ lực gìn giữ hòa bình tại khu vực Trung Đông. 

Hội đồng Bảo an LHQ sẽ họp khẩn về vấn đề Jerusalem Hội đồng Bảo an LHQ sẽ họp khẩn về vấn đề Jerusalem

VTV.vn - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ triệu tập phiên họp khẩn cấp trong ngày 8/12 để thảo luận về quyết định của Tổng thống Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước