Australia khuyến khích tiêm tăng cường vaccine ngừa COVID-19

Ban Thời sự/TTXVN-Chủ nhật, ngày 03/03/2024 06:21 GMT+7

VTV.vn - Australia đang khuyến khích người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19 liều tăng cường.

Theo khuyến nghị của Nhóm Tư vấn kỹ thuật tiêm chủng Australia, tất cả người dân trưởng thành nên tiếp tục tiêm vaccine ngừa COVID-19 liều tăng cường. Đặc biệt, bất kỳ ai từ 65 tuổi trở lên hoặc người từ 18 đến 64 tuổi bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng đều được khuyến khích tiêm vaccine liều tăng cường 6 tháng một lần. Tất cả những người lớn khác đều đủ điều kiện được tiêm nhắc lại sau mỗi 12 tháng.

Trẻ em từ 5 - 17 tuổi bị suy giảm miễn dịch có thể tiêm một liều vaccine duy nhất, nhưng những trẻ có sức khỏe tốt không cần tiêm nhắc lại trong năm 2024, do tỷ lệ mắc bệnh nặng khá thấp và mức độ miễn dịch cao.

Australia khuyến khích tiêm tăng cường vaccine ngừa COVID-19 - Ảnh 1.

Người trưởng thành nên tiếp tục tiêm vaccine COVID-19 liều tăng cường (Nguồn: Australian Medical Association)

Trước đó, ngày 29/2, Bộ trưởng Y tế Mark Butler khẳng định tiêm chủng vẫn là biện pháp quan trọng nhất để bảo vệ mọi người khỏi nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19 gây ra.

Bốn năm sau đại dịch COVID-19, virus SARS-CoV-2 này vẫn tiếp tục lây lan trong cộng đồng. Australia đã trải qua làn sóng lây lan virus thứ 8 vào cuối năm 3023. Các chuyên gia cho rằng dịch bệnh dường như đã đạt đến đỉnh điểm.

Tại bang New South Wales, dịch COVID-19 đã giảm trong hầu hết các chỉ số, theo báo cáo 2 tuần gần đây nhất của Bộ Y tế bang. Vaccine mới nhất để ngừa biến thể XBB.1.5 đã được sử dụng từ tháng 12/2023 ở quốc gia châu Đại Dương này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước