Australia mua 13 tàu ngầm Barracuda của Pháp

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 09/07/2017 15:53 GMT+7

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull.

VTV.vn - Tại cuộc hội kiến ở điện Elysee, hai nhà lãnh đạo Australia và Pháp đã ca ngợi thỏa thuận Australia, mua 13 tàu ngầm tàng hình Barracuda trị giá 36,3 tỷ USD của Pháp.

Sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Đức, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull và Thủ tướng Pháp Emmanuel Macron ngày 8/7 đã có cuộc hội kiến tại điện Elysee.

Tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo đã ca ngợi thỏa thuận Australia, mua 13 tàu ngầm tàng hình Barracuda trị giá 36,3 tỷ USD của Pháp, được ký kết hồi tháng 12/2016.

Thủ tướng Pháp Macron cho biết, hợp đồng này là một vinh dự đối với ngành công nghiệp của nước Pháp. Về phần mình, Thủ tướng Australia Turnbull gọi đây là dự án quân sự lớn nhất và tham vọng nhất trong lịch sử của Australia.

Cuộc chạy đua tàu ngầm làm dấy lên lo ngại an toàn tại châu Á Cuộc chạy đua tàu ngầm làm dấy lên lo ngại an toàn tại châu Á

VTV.vn - Việc các nước châu Á đua nhau mua tàu ngầm công nghệ hiện đại đã đặt ra mối lo ngại về nguy cơ an toàn trên những tuyến đường biển.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước