Bali (Indonesia) sơ tán người dân trước nguy cơ núi lửa phun trào

Mi Bình (VTV8)-Chủ nhật, ngày 01/10/2017 20:55 GMT+7

Núi lửa Agung sẵn sàng phun trào bất cứ lúc nào. (Ảnh: REUTERS)

VTV.vn - Người dân đảo Bali ở Indonesia đang gấp rút sơ tán khỏi khu vực quanh núi Agung trong khi du lịch và hàng không có thể bị ảnh hưởng nặng nề.

Tính đến ngày 30/9, hơn 144.000 người trên hòn đảo du lịch Bali nổi tiếng của Indonesia đã được sơ tán đến 447 trại tạm cư do núi lửa Agung có thể phun trào bất cứ lúc nào. Theo Reuters, chính quyền Bali đã cấp tập tổ chức di tản sau khi ngọn núi phun khói trắng và gây rung lắc ở nhiều khu vực trên hòn đảo rộng hơn 5.000km2, khiến mức cảnh báo được nâng lên cao nhất trong những ngày qua. 

Cơ quan Ứng phó thảm họa Indonesia cho biết toàn bộ dân cư trong khu vực bán kính 12km tính từ vị trí của núi lửa cũng như nhiều vùng lân cận đang phải sống tạm bợ trong các nhà thi đấu, cơ quan Chính phủ, lều trại... Dù tạm thoát khỏi vùng nguy hiểm, người dân vẫn lo sợ dung nham sẽ chôn vùi nhà cửa, đồng ruộng. Khu vực quanh núi Agung là "vựa lúa" chính yếu ở Bali và người dân chỉ kịp bán hoặc dắt theo khoảng 10.000 con bò, còn khoảng 20.000 con gia súc bị bỏ lại.

Lần cuối cùng núi lửa Agung phun trào là vào năm 1963, khiến hơn 1.700 người thiệt mạng và sự kinh hoàng vẫn còn ám ảnh nhiều người.

Indonesia chuẩn bị 10 sân bay thay thế phòng núi lửa phun trào Indonesia chuẩn bị 10 sân bay thay thế phòng núi lửa phun trào Indonesia: Núi lửa Sinabung phun trào, tro bụi bốc cao hơn 2km Indonesia: Núi lửa Sinabung phun trào, tro bụi bốc cao hơn 2km Indonesia khẩn trương ứng phó với nguy cơ núi lửa phun trào trên đảo Bali Indonesia khẩn trương ứng phó với nguy cơ núi lửa phun trào trên đảo Bali

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước