Bang Victoria, Australia thông qua đạo luật về "cái chết nhân đạo"

Hoàng Hải (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 29/11/2017 19:12 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (29/11), Victoria - bang lớn thứ hai của Australia - đã tuyên bố thông qua đạo luật về "cái chết nhân đạo".

Đạo luật về "cái chết nhân đạo" cho phép những người bệnh không thể qua khỏi, bị giày vò về tinh thần và thể xác có quyền đề nghị chấm dứt cuộc sống của mình. Đạo luật sẽ có hiệu lực từ tháng 6/2019.

Theo đó, tất cả công dân ở miền Đông Nam Australia bị mắc các căn bệnh hiểm nghèo và không thể sống quá 6 tháng có quyền yêu cầu một "cái chết nhân đạo". Tuy nhiên, đạo luật này cũng vấp phải sự phản đối của chính phủ và Hiệp hội Y khoa Australia khi có quan điểm cho rằng nếu có biện pháp chăm sóc tốt có thể giúp bệnh nhân giảm nhẹ được các cơn đau mà không phải lựa chọn đến giải pháp cuối cùng.

Victoria là bang đầu tiên của Australia thông qua đạo luật về "cái chết nhân đạo".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước