Báo chí Pháp nói gì về sự thất bại của bà Le Pen?

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 07/05/2017 09:53 GMT+7

Ảnh: Getty

VTV.vn - Báo chí Pháp đã dành nhiều trang viết để bày tỏ sự thất vọng với những gì bà Le Pen thể hiện trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình vào ngày 3/5 vừa qua.

Mọi sự chú ý đang đổ dồn về Pháp - nơi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống được cho là sẽ định hình tương lai châu Âu. Tới rạng sáng ngày mai (8/5) theo giờ Hà Nội, người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp mới lộ diện. Tuy nhiên, kết quả có lẽ không quá bất ngờ.

Cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình Pháp tối thứ Tư vừa rồi giữa hai ứng cử viên Tổng thống đã là một thất bại của ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen. Báo chí Pháp cho rằng thái độ thô bạo của bà Le Pen trong cuộc tranh luận đã làm cho những người ủng hộ bà trở nên hoang mang, còn những người đang lưỡng lự chưa biết bầu cho ai cảm thấy không thể ủng hộ một người như thế lên làm Tổng thống.

Tờ Le Figaro trên trang nhất có bài Sau khi bà Le Pen đắm đò thì ông Macron rộng đường thẳng tiến. Tờ báo viết: "Là người thua trong cuộc tranh luận, ứng cử viên của đảng Mặt trận quốc gia làm cho ngay cả những người ủng hộ bà cảm thấy nghi ngại". Bài trang trong viết: "Nhiều người trong số những người ủng hộ bà Le Pen không hiểu vì sao ứng cử viên của họ lại chọn chiến tranh toàn diện, trong khi mục tiêu của cuộc tranh luận là thuyết phục các cử tri đang còn lưỡng lự quay ra bỏ phiếu cho mình". Một người ủng hộ bà đã than trên mạng rằng: "Marine Le Pen đã làm tan tành mọi động lực vừa hình thành quanh đảng Mặt trận quốc gia".

Ứng cử viên cực hữu đã thể hiện 2 điểm yếu, làm cho người ủng hộ bà cũng phải thất vọng. Thứ nhất là cách thức tranh luận, thay vì bảo vệ quan điểm của mình và chỉ ra khiếm khuyết trong quan điểm của đối thủ, thì bà lại chọn cách công kích cá nhân đối thủ. Tờ Người Paris viết: "Không một giây tỏ ra lịch sự, đúng 21h, bà Marine Le Pen mở màn công kích. Toàn là  "ông thế nọ, ông thế kia, trong 2 phút đầu tiên, với giọng nói băm bổ sau nụ cười tươi". Và trong suốt 2 tiếng rưỡi, bà công kích cá nhân đối thủ nhiều hơn là nói về kế hoạch của mình nếu trở thành Tổng thống. 

Điểm yếu thứ hai của bà nằm ở kế hoạch. Tờ 20 phút viết: "Câu nói ưa thích của ông Macron trong cuộc tranh luận là: Hãy nói về kế hoạch của mình đi. Tuy nhiên, bà Le Pen vẫn dùng phần lớn thời gian để lên án đối thủ". Và khi bà nói về dự định của mình thì sự lúng túng, sai sót, thậm chí thiếu hiểu biết về các hồ sơ quan trọng, đã làm tiêu tan hình ảnh của một người sắp nắm vận mệnh quốc gia.

Trong bài về cuộc mít tinh tranh cử cuối cùng của bà Le Pen, tờ Thế giới phát hành ngày 6/5 có viết: "Vài người bạn của bà Le Pen vẫn không thể hiểu tại sao nhà vô địch của mình lại chọn một tư thế như vậy, làm tiêu tan nỗ lực trong nhiều năm trời tỏ ra là một nhà chính trị có trách nhiệm và đáng tin cậy". Bài báo trích lời một người ủng hộ bà Le Pen, nói về cuộc bầu cử hôm nay: "Những người đã muốn bầu cho bà ấy vẫn sẽ bầu cho bà ấy. Nhưng những người đã từng lưỡng lự, nay chắc chắn không chọn bà ấy". Kết quả bầu cử dường như đã rõ, có điều chưa biết chỉ là thua đến đâu, thắng đến đâu mà thôi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước