Bão hen suyễn gây tử vong ở Australia

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 24/11/2016 15:14 GMT+7

Loại cỏ Rye bị cho là thủ phạm gây ra cơn bão hen suyễn ở Australia. (Ảnh: ABC News)

VTV.vn - Ngày 23/11, Bộ Y tế Australia cho biết có 4 người tử vong khi một trận bão mạnh cuốn theo lượng phấn hoa lớn trong không khí quét qua thành phố Melbourne.

Cơn bão xảy ra ở Australia là một hiện tượng hiếm gặp được gọi là bão hen suyễn. Sự thay đổi đột ngột trong thời tiết có thể khiến các mảnh phấn hoa lớn được đưa lên những đám mây bão, sau đó bị vỡ thành hàng ngàn hạt nhỏ và phát tán nhờ gió. Khi hít phải chúng, nó có thể gây dị ứng khủng khiếp giống như hen suyễn và có thể gây tử vong.

Bộ Y tế Australia đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới hiện tượng trên, để có thể xử lý tình huống tương tự trong tương lai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước