Bão Megi tràn vào miền Đông Trung Quốc

Nga Nguyễn (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 28/09/2016 14:16 GMT+7

Nước dâng cao tại đập Jhihtan do bão Megi tại Đài Loan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Rạng sáng 28/9, bão Megi đã tràn vào tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc, với sức gió lên tới 120 km/giờ.

Trước đó, chính quyền Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo cấp độ 3 đối với bão Megi - cơn bão thứ 17 trong năm 2016 đổ bộ vào nước này. Nhiều trường học phải đóng cửa trong khi nhiều chuyến bay đã bị hủy.

Nhà chức trách tại tỉnh Phúc Kiến đã sơ tán hơn 120.000 người và yêu cầu hơn 30.000 tàu cá quay về bờ để tránh sóng lớn. Hãng hàng không China Southern Airlines đã thông báo hủy 24 chuyến bay kể từ ngày 27/9.

Trước khi vào Trung Quốc đại lục, chiều 27/9, bão Megi đã tràn vào thành phố Hoa Liên, phía Đông vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) với sức gió lên tới 198 km/giờ khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương.

Đài Loan (Trung Quốc): Bão Megi khiến 4 người thiệt mạng, hơn 250 người bị thương Đài Loan (Trung Quốc): Bão Megi khiến 4 người thiệt mạng, hơn 250 người bị thương Đài Loan (Trung Quốc) sơ tán du khách trước khi bão Megi đổ bộ Đài Loan (Trung Quốc) sơ tán du khách trước khi bão Megi đổ bộ Bão Megi có gió giật cấp 17 đang tiến nhanh vào đất liền Bão Megi có gió giật cấp 17 đang tiến nhanh vào đất liền

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước