Bầu cử Quốc hội Đức thu hút sự quan tâm của nhiều nước

VTV9-Thứ hai, ngày 25/09/2017 15:36 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel tham gia bầu cử. (Ảnh: Quartz)

VTV.vn - Có thể thấy, cuộc bầu cử Quốc hội Đức thu hút sự quan tâm của nhiều nước bởi nhiều lý do.

Đối với Mỹ, Đức là đồng minh kiên định nhất. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Angela Merkel có quan hệ không mấy thân thiết với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đối thủ chính của bà Merkel, lãnh đạo đảng SPD, lại càng không thích ông Trump. Việc ai lên làm Thủ tướng cũng gây ít nhiều ảnh hưởng tới quan hệ song phương Đức - Mỹ.

Đối với châu Âu, Đức là nền kinh tế lớn nhất và mạnh nhất trong Liên minh châu Âu, có tiếng nói mạnh mẽ trong các cuộc đàm phán Brexit. Giới quan sát muốn xem diễn biến của xu hướng dân tộc chủ nghĩa. Đây từng là tâm điểm trong cuộc bỏ phiếu Brexit và bầu Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, xu hướng này đã mờ nhạt hẳn trong năm 2017 với sự thất bại của các ứng viên cực hữu ở Pháp và Hà Lan.

Đảng của đương kim Thủ tướng Angela Merkel thắng cử trong cuộc bầu cử Đức nhưng chỉ giành được 1/3 số phiếu ủng hộ. Đối tác liên minh hiện tại là đảng Dân chủ xã hội (SPD) lại tuyên bố trở thành phe đối lập chính sau khi có kết quả tệ hại nhất trong lịch sử đảng này. Vì vậy, con đường lập Chính phủ mới của bà Merkel sẽ gặp không ít khó khăn.


Bầu cử Quốc hội Đức: Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo giành chiến thắng Bầu cử Quốc hội Đức: Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo giành chiến thắng Bầu cử Quốc hội Đức: Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo được dự đoán về đầu Bầu cử Quốc hội Đức: Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo được dự đoán về đầu 62 triệu cử tri Đức đi bầu cử Quốc hội 62 triệu cử tri Đức đi bầu cử Quốc hội


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước