Bầu cử Tổng thống Pháp: Cuộc đua ngày càng gay cấn

VTV8-Chủ nhật, ngày 02/04/2017 06:58 GMT+7

Các ứng viên cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. (Ảnh: The Journal)

VTV.vn - Cuộc đua giành ghế Tổng thống Pháp hiện ngày càng gay cấn trong bối cảnh các ứng cử viên hàng đầu đang tích cực đẩy mạnh chiến dịch vận động tại miền Nam nước này.

Một cuộc thăm dò ý kiến về cuộc bầu cử Tổng thống Pháp công bố vào ngày 1/4 cho thấy, trong vòng 1 bầu cử dự kiến vào ngày 23/4 tới, tỷ lệ cử tri có ý định bỏ phiếu ủng hộ ứng cử viên Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen - Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận Dân tộc (FN) - đã giảm 1%, xuống lần lượt 25% và 24%. Ngược lại, tỷ lệ ủng hộ cựu Thủ tướng François Fillon đại diện cho cánh hữu và đảng Những người Cộng hòa (LR) đã tăng 2%, lên 19%. Trong khi đó, con số này của nhà lãnh đạo phong trào cực tả Nước Pháp bất khuất Jean-Luc Melenchon là 15%.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy, 38% cử tri vẫn còn do dự trong việc lựa chọn và chưa đưa ra quyết định cuối cùng, giảm 2 điểm so với thống kê hồi đầu tuần, nhưng lại cho thấy cuộc đua vào Điện Elysee vẫn còn nhiều khoảng trống.


Bầu cử Tổng thống Pháp: Cựu Thủ tướng M. Valls tuyên bố ủng hộ ứng cử viên Macron Bầu cử Tổng thống Pháp: Cựu Thủ tướng M. Valls tuyên bố ủng hộ ứng cử viên Macron Bầu cử Tổng thống Pháp: Ứng viên Fillon chỉ trích chính quyền đương nhiệm Bầu cử Tổng thống Pháp: Ứng viên Fillon chỉ trích chính quyền đương nhiệm Bầu cử Tổng thống Pháp: Ông Macron thu hẹp khoảng cách với bà Le Pen Bầu cử Tổng thống Pháp: Ông Macron thu hẹp khoảng cách với bà Le Pen


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước