Bé gái Ấn Độ 14 tuổi tử vong sau khi bị hãm hiếp lần thứ 2

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/07/2016 18:30 GMT+7

Người dân Ấn Độ biểu tình phản đối nạn cưỡng hiếp (Ảnh: Telegraph)

VTV.vn - Dư luận Ấn Độ đang vô cùng phẫn nộ khi một bé gái 14 tuổi tử vong sau khi bị bắt cóc, hãm hiếp bởi chính kẻ đã từng gây ra việc này với cô bé 6 tháng trước.

Sau khi hãm hiếp cô bé vào tháng 12/2015, thủ phạm đã bị bắt nhưng ngay sau đó được tại ngoại để chờ xét xử. Tuy nhiên, trước khi phiên tòa diễn ra hồi tháng 5 vừa qua, y lại tiếp tục gây án lần hai để trả thù, sau đó ép cô bé uống hóa chất. Do bị thương quá nặng, mới đây bé gái đã tử vong tại bệnh viện.

Vụ việc này diễn ra chỉ vài ngày sau khi một nữ sinh 21 tuổi bị hãm hiếp tập thể lần thứ hai bởi chính 5 gã đàn ông từng hãm hiếp cô cách đây 3 năm.

Các vụ hiếp dâm hai lần bởi cùng một kẻ thủ ác đã gây nên làn sóng phản đối dữ dội tại Ấn Độ, khiến dư luận đang đặt câu hỏi: "Vì sao các nghi phạm được tại ngoại sau khi hiếp dâm?".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước