Bỉ điều tra vụ tấn công tại nhà ga Brussels

Thu Thủy (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 22/06/2017 12:02 GMT+7

Xảy ra cháy ở trong nhà ga. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổng cộng có 4 người bị thẩm vấn sau một loạt các cuộc lục soát được thực hiện trong khuôn khổ điều tra vụ đánh bom tại nhà ga trung tâm Brussels.

Tối 21/6, Cơ quan công tố liên bang Bỉ cho biết đã có tổng cộng 4 người bị thẩm vấn sau một loạt các cuộc lục soát được thực hiện trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ đánh bom tại Nhà ga Trung tâm Brussels tối 20/6.

Cảnh sát đã tiến hành khám xét nhà riêng của nghi phạm Oussama cùng một số điạ điểm khác ở Brussels.

Oussama có thể đã chế tạo quả bom được sử dụng để tấn công Nhà ga Trung tâm Brussels ngay tại căn hộ của mình. Cảnh sát đã tìm thấy tại căn hộ này các thành phần hóa học cũng như các vật liệu có thể phục vụ việc chế tạo chất nổ. Tổng cộng đã có 4 người bị thẩm vấn và sẽ bị đưa ra tòa trong hôm nay (22/6) trong khi chờ quyết định bắt tạm giam. Theo Công tố liên bang, có nhiều chứng cớ chỉ ra rằng nghi phạm có cảm tình với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Ngay sau khi thực hiện vụ nổ bom tại Nhà ga Trung tâm Brussels, Oussama đã bị quân đội tiêu diệt.

Cơ quan công tố liên bang Bỉ xác định thủ phạm gây ra vụ nổ là một người đàn ông 36 tuổi, quốc tịch Morocco, sống tại quận Molenbeek và chưa từng được biết đến với các hành vi liên quan đến khủng bố nhưng có tham gia vào các hoạt động buôn bán ma túy.

Đánh bom ga tàu điện tại Bỉ: Xác định danh tính thủ phạm Đánh bom ga tàu điện tại Bỉ: Xác định danh tính thủ phạm

VTV.vn - Đối tượng đánh bom tại nhà ga tàu điện ngầm trung tâm thủ đô Brussels tối ngày 20/6 là người đàn ông Maroc, 37 tuổi. Tên này không có trong danh sách tình nghi khủng bố.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước