Bỉ giao kẻ đánh bom sân bay ở thủ đô Brussels cho Pháp

TTXVN-Thứ ba, ngày 31/01/2017 06:05 GMT+7

Nghi phạm Anis Amri ở ga tàu Brussels ngày 21/12/2016. Ảnh: EPA/TTXVN

VTV.vn - Mohamed Abrini đã được giao cho giới chức tòa án Pháp trong khoảng thời gian một ngày.

Các công tố viên liên bang Bỉ cho biết, nước này đã giao cho nhà chức trách Pháp Mohamed Abrini, kẻ đánh bom được xác định là "đối tượng đội mũ" tại sân bay ở thủ đô Brussels, để thẩm vấn về loạt vụ tấn công khủng bố tại Paris năm 2015.

Trong một thông báo, văn phòng công tố Bỉ cho hay "trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến loạt vụ tấn công ở Paris hôm 13/11/2015, Mohamed Abrini đã được giao cho giới chức tòa án Pháp trong khoảng thời gian một ngày".

Người phát ngôn cơ quan này nêu rõ quyết định này được thực hiện dựa trên các thỏa thuận giữa hai nước, theo đó trong một số vụ án hai bên có thể chuyển giao cho nhau các nghi can trong một ngày hoặc một vài ngày.

Abrini bị bắt tại Brussels hồi tháng 4/2016 do bị tình nghi liên quan đến các vụ tấn công sân bay và ga tàu điện ngầm ở Brussels ngày 22/3/2016 làm tổng cộng 32 người thiệt mạng cũng như các vụ tấn công ở Paris đêm 13/11/2015 làm 130 người thiệt mạng và hơn 350 người bị thương. Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng (IS) đã thừa nhận gây ra hai loạt vụ tấn công này.

Các nhà điều tra Bỉ cho rằng những kẻ đánh bom ở Brussels thuộc cùng mạng lưới đã tiến hành các vụ tấn công ở Paris. Các camera an ninh tại sân bay Brussels đã ghi hình Abnini trốn chạy khỏi sân bay mà chưa kích nổ bom cất giấu trong vali, sau khi những kẻ đồng phạm đã kích nổ bom làm 16 người thiệt mạng tại sân bay này.

Trong vụ tấn công ở Paris, cảnh sát Pháp xác định có 3 nhóm vũ trang mặc áo chống đạn đồng loạt tham gia vụ khủng bố này. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Pháp kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Nhà chức trách Bỉ đã buộc tội Abrini "tham gia các hoạt động của một nhóm khủng bố và những kẻ khủng bố giết người" trong loạt vụ tấn công tại thủ đô của Pháp.

Các nhà điều tra Bỉ xác định Abrini là một phần tử Hồi giáo cực đoan, đã đến Syria năm ngoái cùng em trai là Suleiman, 20 tuổi và đối tượng này đã chết tại quốc gia Trung Đông này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước