Biển hồ không còn khả năng điều tiết nước sông Mekong

Thạch Thông, Minh Đầy (Thường trú Đài THVN tại Campuchia)-Thứ bảy, ngày 02/04/2016 11:24 GMT+7

VTV.vn - Từ nhiều tháng nay, vai trò điều tiết cấp nước bổ sung của Biển Hồ Tonle Sap (Campuchia) cho sông Mekong đã không còn do nước cạn.

Dòng sông Tole Sap hiện hầu như đã đứng yên, đồng nghĩa vai trò điều tiết, cấp nước bổ sung của Biển Hồ cho sông Mekong đã không còn diễn ra. Biển Hồ có 12 lưu vực sông nhánh với tổng diện tích lên đến hơn 80.000km2, có vai trò cung cấp nước cho Biển Hồ trong mùa khô. Hiện nay, tất cả các dòng sông này đều đã cạn nước.

Biển Hồ Tonle Sap (Campuchia) có vai trò quan trọng trong việc điều tiết nước cho vùng hạ lưu sông Mekong. Nhờ có sông Tonle Sap, Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam hạn chế được lũ lụt trong mùa mưa và được cấp nước bổ sung vào mùa khô.

Việc Biển Hồ Tole Sap cạn kiệt nước, mất khả năng điều tiết cho sông Mekong không chỉ làm cho Đồng Bằng sông Cửu long bị xâm nhập mặn sâu, dẫn đến thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp của Việt Nam mà còn gây thiệt hại vô cùng to lớn đến nguồn lợi thủy sản nước ngọt của Campuchia trong nhiều năm tới.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước