Biến thể mới của virus corona từ Ấn Độ xuất hiện tại châu Âu

Lê Hồng Quang (Phóng viên THVN tại Vương quốc Bỉ)-Thứ bảy, ngày 24/04/2021 08:00 GMT+7

Ấn Độ đang phải chịu làn sóng Corona thứ hai nặng nề. Nguồn ảnh: Reuters

VTV.vn - Virus corona biến chủng từ Ấn Độ đã xuất hiện tại Vương quốc Bỉ, từ một nhóm sinh viên Ấn Độ nhập cảnh châu Âu cách đây gần 2 tuần.

Những trường hợp đầu tiên bị nhiễm virus corona biến thể Ấn Độ trong lãnh thổ Bỉ là 20 sinh viên trong nhóm 43 sinh viên từ Ấn Độ tới Bỉ học 1 năm chuyên ngành y tá. Nhóm sinh viên này nhập cảnh châu Âu hôm 12/4. Trước khi lên máy bay tại Ấn Độ, tất cả đã làm xét nghiệm PCR và khi xuống máy bay tại Paris đã làm xét nghiệm nhanh, kết quả đều là âm tính.

Sau đó nhóm sinh viên đi xe car tới 2 thành phố khác nhau của Bỉ, theo quy định, tự cách ly 2 tuần trong ký túc xá. 5 ngày sau khi nhập cảnh, xét nghiệm PCR lần thứ hai cho kết quả, 20 sinh viên đã nhiễm virus corona biến chủng Ấn Độ. Trong số những người nhiễm virus, có ba người đã chủng đầy đủ 2 liều vaccine Pfizer hoặc AstraZeneca.

Cho đến chiều tối ngày 23/4, chưa có trường hợp nào khác trên lãnh thổ Bỉ được phát hiện nhiễm virus biến chủng Ấn Độ. Toàn bộ nhóm sinh viên Ấn Độ vẫn tiếp tục bị cách ly và được theo dõi nghiêm ngặt trong 2 khu ký túc xá.

Các bệnh viện Ấn Độ cạn kiệt oxy cho bệnh nhân COVID-19 Các bệnh viện Ấn Độ cạn kiệt oxy cho bệnh nhân COVID-19

VTV.vn - 314.835 là số ca nhiễm mới COVID-19 trong vòng 24h tại Ấn Độ. Và 2.104 là số ca tử vong trong 1 ngày tại đất nước Nam Á này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước