Biến thể Omicron có lẽ không gây bệnh nặng hơn

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/12/2021 16:50 GMT+7

VTV.vn - Biến thể Omircon có lẽ không gây bệnh nặng hơn các biến thể trước đây cũng như ít có khả năng né tránh hoàn toàn sự phòng ngừa của vaccine.

Đây là đánh giá mới từ đại diện Tổ chức Y tế thế giới WHO.

Ông Michael Ryan - Giám đốc phụ trách xử lý các tình huống khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới cho biết, các dữ liệu sơ bộ cho thấy biến thể Omicron không gây những triệu chứng bệnh nặng hơn so với biến thể Delta cũng như các biến thể khác. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh hiện mới ở giai đoạn đầu xuất hiện biến thể và các nhà khoa học cần phải "rất thận trọng diễn giải tín hiệu này".

Về vaccine, theo ông Ryan, những vaccine hiện có vẫn có hiệu quả cao giúp người tiêm tránh biến chứng nặng và nguy cơ nhập viện do các biến thể, bao gồm cả Omicron. Tuy nhiên, khả năng có một số loại vaccine có thể kém hiệu quả đối với biến thể này.

Chưa có ca tử vong nào do biến thể Omicron ở Nam Phi Chưa có ca tử vong nào do biến thể Omicron ở Nam Phi

VTV.vn - Theo các nhà nghiên cứu Nam Phi, điểm sáng trong bức tranh còn khá sơ sài về Omicron là cho tới nay chưa có ca tử vong nào do biến thể mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước