Biến thể Omicron có thể khiến số ca mắc mới tăng gấp 3 trong tuần này

Quang Duy-Thứ ba, ngày 30/11/2021 11:40 GMT+7

VTV.vn - Biến thể Omicron có thể khiến số ca mắc mới COVID-19 tăng gấp 3 trong tuần này và gây ra làn sóng dịch lần thứ tư tại Nam Phi.

Đây là cảnh báo mới được chuyên gia y tế Nam Phi đưa ra trong cuộc họp báo trực tuyến của Bộ Y tế nước này.

Theo số liệu của giới chức Nam Phi, nước này ghi nhận hơn 2.800 ca COVID-19 mới trong ngày 28/11, tăng mạnh so với trung bình 500 ca mỗi ngày của tuần trước.

Giới chức y tế Nam Phi cảnh báo, số ca mắc mới có thể tăng đến 10 nghìn ca mỗi ngày trong thời gian tới. Kịch bản này có thể khiến hệ thống y tế Nam Phi bị quá tải sau 2 đến 3 tuần nữa. Giới chức Nam Phi khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, nhanh chóng tiêm chủng, nhưng không hoảng loạn vì Omicron.

Biến thể Omicron 'tấn công' 13 thành viên đội bóng Bồ Đào Nha Biến thể Omicron "tấn công" 13 thành viên đội bóng Bồ Đào Nha

VTV.vn - Ngày 29/11, Bồ Đào Nha đã xác định được 13 ca nhiễm biến thể Omicron - là thành viên một đội bóng chuyên nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước