Biến thể Omicron tạo thêm gánh nặng cho các bệnh viện Pháp

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/12/2021 16:57 GMT+7

Pháp sẽ tiêm mũi tăng cường cho hơn 50% dân số

VTV.vn - Làn sóng thứ 5 của dịch COVID-19, cùng với sự xuất hiện của biến thể mới Omicron đang có nguy cơ tạo thêm gánh nặng cho các bệnh viện ở Pháp.

Trong vài ngày qua, số ca mắc mới trung bình đã vượt quá 40.000 trường hợp/ngày và hơn 11.000 người đã phải nhập viện, cao nhất trong 3 tháng qua.

Người dân Pháp sống ở vùng ngoại ô phía Nam Vitry-sur-Seine vội vã đi tiêm chủng trước thềm Giáng sinh và năm mới sắp tới. Với một số người, đây là mũi tiêm đầu tiên. Bệnh dịch căng thẳng ngay trước những dịp lễ lớn khiến họ thay đổi suy nghĩ.

Bà Liliane Chieze cho biết: "Bác sĩ nói với tôi rằng, nếu không tiêm thì sẽ là sai lầm lớn".

Để đối phó với làn sóng dịch mới này, Pháp đã tăng cường quy trình kiểm soát y tế tại trường học và nơi công sở, đóng cửa các câu lạc bộ đêm, hoãn các sự kiện lớn trong vòng 4 tuần và tiếp tục đẩy mạnh việc tiêm chủng liều tăng cường vaccine ngừa COVID-19.

Trước tình trạng số ca mắc COVID-19 gia tăng ở những người dưới 12 tuổi, Pháp quyết định quy trình y tế sẽ được nâng lên cấp độ 3 tại các trường tiểu học và kể từ ngày 9/12, việc đeo khẩu trang sẽ là quy định không chỉ trong lớp học mà cả tại các sân chơi. Các môn thể thao đồng đội cũng sẽ bị hạn chế, trong khi việc sử dụng đồ uống trong cantin được khuyến cáo giới hạn.

Biến thể Omicron gây xáo trộn việc học tập của sinh viên Nam Phi Biến thể Omicron gây xáo trộn việc học tập của sinh viên Nam Phi

VTV.vn - Vài tuần nay, các sinh viên trường Đại học Công nghệ Tshwane - tâm dịch Omicron, sống trong lo lắng bởi tác động của biến thể ảnh hưởng đến việc học tập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước