Biến thể R.1 nguy hiểm đã lan tới 35 quốc gia

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 24/09/2021 17:07 GMT+7

VTV.vn - Một biến thể mới của virus SARS-CoV-2, đó là biến chủng R.1, hiện đã được phát hiện ở 35 quốc gia và 2 vùng lãnh thổ của Mỹ.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, các đột biến tìm thấy trên chủng R.1 có thể khiến mầm bệnh lây lan dễ hơn, cũng như tăng khả năng chống lại kháng thể ở những người đã tiêm chủng đầy đủ.

Tính đến thời điểm hiện tại, có 10 nghìn ca bệnh liên quan tới R.1 bị phát hiện trên khắp thế giới. Mỹ và Nhật Bản ghi nhận nhiều ca bệnh liên quan tới chủng R.1 nhất, lần lượt là hơn 2.200 và hơn 7.500.

Biến thể R.1 nguy hiểm đã lan tới 35 quốc gia - Ảnh 1.

Tại Mỹ, biến chủng này đã xuất hiện tại 47 bang của nước này. Con số hơn 10 nghìn ca là rất nhỏ nếu so sánh với số ca bệnh gây ra bởi các chủng khác, ví dụ như Delta.

Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn cảnh báo R.1 nên được theo dõi kỹ càng để có những đánh giá chính xác trong thời gian tới.

Biến thể R.1 chứa nhiều đột biến lây lan mạnh tại Mỹ, tình hình dịch trong cộng đồng đáng lo ngại ở Lào Biến thể R.1 chứa nhiều đột biến lây lan mạnh tại Mỹ, tình hình dịch trong cộng đồng đáng lo ngại ở Lào

VTV.vn - Đến sáng 24/9, thế giới có trên 231,2 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 4,73 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

biến thể R.1

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước