Biến thức ăn dư thừa thành thực phẩm cho người nghèo

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 10/01/2017 11:45 GMT+7

VTV.vn - Có một nơi trên thế giới, tất cả mọi sinh hoạt đều dựa vào rác, đó chính cuộc sống của những người nghèo tại khu ổ chuột ngoại ô Manila, Philippines.

Hơn ¼ người dân Philippines hiện đang sống ở mức nghèo khó. Happyland chính là nơi ở của khoảng 25.000 người nghèo nhất. Đa phần người dân sống tại khu ổ chuột Happyland rất nghèo, nghèo đến nỗi, những đồ ăn thừa nhặt được trong những túi rác đều có thể trở thành một bữa ngon. Những đồ ăn thừa bỏ đi từ các nhà hàng đã được người nghèo chế biến lại để chống đói.

Chị Lucy Bantillo, người nhặt thức ăn thừa, nói: "Tôi chẳng có việc làm, chồng tôi cũng không kiếm được mấy. Tôi đành phải nhặt thức ăn thừa này thôi".

Số thức ăn chị Lucy nhặt được sẽ được một hộ gia đình thu mua để chế biến lại thành những suất ăn cho người nghèo, ví dụ như những miếng gà rán KFC hoặc các loại đồ ăn nhanh khác. Đó là cách những người nghèo cùng sinh tồn tại đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước