Bộ Nông nghiệp Bỉ: Hà Lan có thể đã biết trứng "bẩn" từ năm 2016

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/08/2017 09:15 GMT+7

Nguồn ảnh: EPA

VTV.vn - Hà Lan có thể đã phát hiện trong trứng gà một loại thuốc trừ sâu có khả năng gây hại từ tháng 11/2016 - 9 tháng trước khi bê bối trứng "bẩn" tại châu Âu bị phanh phui.

Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp Bỉ cho biết vẫn chưa có thông tin chính thức nào liên quan đến những ghi nhận trên được phía Hà Lan công bố. Phía Bỉ đã liên lạc với giới chức Hà Lan để yêu cầu giải thích.

Vụ bê bối trứng "bẩn" đang khiến ngành chăn nuôi của Hà Lan điêu đứng. Siêu thị tại một số nước châu Âu như Đức, Hà Lan, Bỉ đã gỡ hàng triệu quả trứng khỏi quầy hàng do nghi ngờ nhiễm thuốc trừ sâu. Ước tính thiệt hại có thể lên tới hàng triệu Euro.

Nông dân nhiều nước bị thiệt hại do bê bối trứng bẩn ở châu Âu Nông dân nhiều nước bị thiệt hại do bê bối trứng bẩn ở châu Âu

VTV.vn - Các nông dân không sử dụng thuốc trừ sâu tại trại gia cầm dù ở những nước láng giềng của Hà Lan cũng phải gánh chịu ảnh hưởng do bê bối trứng bẩn ở nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước