Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ: Hành động tiếp theo của Mỹ phụ thuộc vào động thái từ nhà lãnh đạo Syria

PV/Ảnh: CNN-Thứ bảy, ngày 14/04/2018 11:13 GMT+7

VTV.vn - Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Jim Mattis trước báo giới sau cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Syria.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã có cuộc gặp báo chí tại Lầu năm góc vào ngày 13/4 (giờ địa phương) để đưa ra những thông tin chính thức về cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Syria. Tại đây, ông đã trả lời câu hỏi về khả năng Mỹ và đồng minh có thể tiếp tục các hoạt động quân sự sau cuộc tấn công tên lửa vào Syria vừa qua. Ông Jim Mattis khẳng định mọi hành động của Mỹ đều phụ thuộc vào động thái từ phía lãnh đạo Syria Bashar al-Assad.

"Nếu Syria quyết định sử dụng vũ khí sinh học một lần nữa trong tương lai, và dĩ nhiên, với quyền hạn của quốc gia đã ký kết công ước cấm vũ khí hóa học, chúng tôi có mọi lý do để thách thức Assad nếu ông ấy chọn vi phạm bản công ước" - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho biết.

"Tuy nhiên, vừa qua mới chỉ là đợt tấn công đầu tiên và tôi tin rằng nó đã gửi một thông điệp mạnh mẽ tới lãnh đạo Syria rằng họ không nên tiếp tục gây ra một vụ tấn công hóa học nào thêm nữa", ông Jim Mattis khẳng định.

Trả lời câu hỏi về việc làm thế nào để Mỹ có thể đảm bảo chắc chắn rằng cuộc tấn công lần này sẽ góp phần ngăn chặn việc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học trở lại, Bộ trưởng Mattis cho biết "không gì là chắc chắn".

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis khẳng đinh, Mỹ đã sử dụng số lượng vũ khí gấp đôi so với số lượng nước này từng dùng trong cuộc tấn công Syria vào năm ngoái.

"Chúng tôi đã giới hạn cuộc tấn công này vào mục tiêu ngăn chặn vũ khí hóa học. Chúng tôi không mở rộng phạm vi này".

Ngoài ra, Bộ trưởng Mattis khẳng định Tổng thống Donald Trump có đủ thẩm quyền pháp lý để ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công tại Syria theo hiến pháp Mỹ, dù chưa có sự phê chuẩn của quốc hội.

"Chúng tôi tin rằng tổng thống có lý do để bảo vệ các lợi ích sống còn của Mỹ và đó là điều ông ấy đã làm tối nay theo thẩm quyền đó", ông Mattis nhấn mạnh.

4h ngày 14/4 (giờ Syria), tên lửa liên quân Mỹ - Anh - Pháp bắt đầu nã vào 3 địa điểm ở Syria, gồm cơ sở nghiên cứu ở Damascus, một kho bị nghi có vũ khí hóa học ở Homs, và một cơ sở nghi chứa vũ khí hóa học khác gần Homs. Mỹ tuyên bố đây là đợt tấn công đầu tiên.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước